Đòi nợ thuê, 'tiện tay' cưỡng đoạt 2 ô tô

Đòi nợ thuê, 'tiện tay' cưỡng đoạt 2 ô tô
TP - Viện KSNDTC vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trần Hùng Cường (SN 1977, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng, có một tiền án) về tội cưỡng đoạt tài sản.

> Vì đâu giang hồ đòi nợ thuê có đất sống?
> Khởi tố nhóm đòi nợ thuê đánh cảnh sát bị thương

Theo cáo trạng, bà Trần Thị Phương, Giám đốc Cty TNHH Phú An, trụ sở tại Long An, thuê và viết giấy ủy quyền cho Cường đến gặp ông Võ Minh Trọng (Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Hưng Long, trụ sở tại TP Vũng Tàu) để đòi 1,6 tỷ đồng tiền nợ.

Sau lần thỏa thuận trong vòng một tháng phải thanh toán 50% số nợ không đạt hiệu quả, Cường nhiều lần đến nhà ông Trọng gây sức ép, buộc phải đưa trước 80 triệu đồng, gán một xe Toyoa Vios rồi đem bán được 420 triệu đồng. Cả 2 lần lấy được tiền và xe của ông Trọng, Cường đều chiếm hưởng cá nhân, không báo với bà Phương.

Tương tự, Cường cũng được ông Trần Văn Hoài, Giám đốc Cty TNHH Minh Hằng (em trai bà Phương) nhờ đòi nợ ông Cao Mạnh Hùng, Giám đốc Cty TNHH Đức Văn, 7,7 tỷ đồng.

Quá trình đòi nợ, Cường đe dọa ông Hùng, buộc phải cầm cố một xe Honda SH lấy 90 triệu đồng giao cho Cường. Sau đó, ông Hùng nói sẽ bán nhà trả nợ, Cường đã bàn với bà Phương mua lại căn nhà để trừ nợ.

Sau khi thanh toán tiền mua nhà và công nợ xong và giấy ủy quyền đòi nợ đã hết thời hiệu, nhưng Cường vẫn đến nhà ông Hùng đe dọa buộc ông này phải đưa cho một xe ô tô Fortuner. Khi lấy được xe, Cường cũng không thông báo cho ông Hoài và bà Phương biết.

Viện KSNDTC xác định, Cường đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực, chiếm đoạt 2 ô tô trị giá hơn 1,3 tỷ đồng và 170 triệu đồng. Trước khi gây ra vụ án này, Cường đã từng bị tuyên 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.