Đòi tiền không được, cứa cổ "con nợ" rồi đâm tử vong

Mâu thuẫn trong việc vay nợ, Hoàng Ngọc Hùng đã dùng dao cứa cổ anh Bùi Xuân Vinh, rồi tiếp tục đâm 2 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trưa 23/12, do mâu thuẫn trong việc vay nợ nên Hoàng Ngọc Hùng (SN 1988, trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) đã hẹn gặp Bùi Xuân Vinh (SN 1976, trú cùng địa phương) để đòi nợ.

Tại đây, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, không nói chuyện được bằng lời, Hùng đã dùng dao cứa vào cổ anh Vinh, sau đó đâm 2 nhát vào người nạn nhân gây thương tích nặng. Anh Vinh lập tức được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến 13h cùng ngày ra đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối tượng, tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo pháp luật.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG