Đội trưởng quản lý thị trường và cấp phó cùng lĩnh án

Đội trưởng quản lý thị trường và cấp phó cùng lĩnh án
TP - Ngày 28-11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù cựu Đội trưởng QLTT số 31 Nguyễn Hữu Bính (SN 1956, ở Phú Xuyên) và 8 năm đối với đội phó Nguyễn Danh Sỹ (SN 1962) về cùng hành vi nhận hối lộ.

> CSGT nhận bao nhiêu tiền là tham nhũng?
> Vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu 'nhận hối lộ': Chưa rõ số tiền và nguồn tiền

Theo cáo trạng, ngày 5-12-2011, Đội QLTT 31 phát hiện ô tô của anh Lê Quốc Hùng (ở Thanh Hoá) chở 35 thùng mỹ phẩm không có giấy tờ hợp lệ. Thay vì lập biên bản, ông Bính chỉ đạo ông Sỹ vòi vĩnh chủ xe 60 triệu đồng để bỏ qua sai phạm. Khi các đối tượng đang nhận tiền, bị công an bắt quả tang.

Tại toà, thoạt đầu bị cáo Bính không thừa nhận hành vi. Song từ lời khai của đồng phạm, ông Bính đã phải thừa nhận cáo buộc của cơ quan công tố.

Theo vị công tố viên, các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với lực lượng QLTT, do đó cần phải có mức án nghiêm minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG