Đối tượng chống đối chạy 30km khi công an đang ở trên nắp capô

Công an TP Ninh Bình lấy lời khai của Trần Đức Vương tại hiện trường
Công an TP Ninh Bình lấy lời khai của Trần Đức Vương tại hiện trường
Ngày 27/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, tạm giam Trần Đức Vương (36 tuổi), trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h40 ngày 24/1, Trần Đức Vương điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Zace, BKS 29U-9215 đỗ trên lòng đường khu vực phố 7, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình là khu vực đã có biển cấm đậu đỗ các loại xe….

Khi Tổ công tác của Công an phường Đông Thành gồm thượng úy Đinh Tiến Dũng và trung úy Hoàng Cao Linh đến kiểm tra giấy tờ xe và thông báo lỗi vi phạm thì Trần Đức Vương không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe.

Thượng úy Đinh Tiến Dũng và trung úy Hoàng Cao Linh kiên quyết yêu cầu thì Vương mới đưa giấy tờ ra, nhưng khi đồng chí Linh đứng bên đầu xe lập biên bản vi phạm thì Vương giật lấy giấy tờ, nổ máy phóng đi, bất ngờ với tình huống xảy ra đồng chí Linh chỉ kịp nhảy lên nắp capo và túm được cần gạt nước.

Đối tượng chống đối chạy 30km khi công an đang ở trên nắp capô ảnh 1

Đối tượng Trần Đức Vương và tang vật gây án.

Mặc dù lực lượng công an dùng xe ô tô đuổi theo, yêu cầu Vương dừng lại nhưng anh ta không chấp hành mà vẫn nhấn ga phóng đi với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho cả trung úy Hoàng Cao Linh và người đi đường.

Sau khi phóng xe bỏ chạy được khoảng 30km từ TP Ninh Bình đến thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Tổ tuần tra giao thông của Công an huyện Nho Quan mới dừng được xe của Trần Đức Vương, đưa trung úy Hoàng CaoLinh xuống, rất may anh chỉ bị thương tích nhẹ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.