Đối tượng đánh bầm dập 2 cán bộ vì bị nhắc đeo khẩu trang nhận 9 tháng tù

Đối tượng đánh bầm dập 2 cán bộ vì bị nhắc đeo khẩu trang nhận 9 tháng tù
TPO - Sáng 10/4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) tuyên phạt 9 tháng tù giam với đối tượng Đào Xuân Anh, người dùng mũ cối đánh cán bộ ở chốt kiểm soát phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Tiên Yên hôm 4/4 vì bị nhắc đeo khẩu trang.

Đào Xuân Anh (30 tuổi) trú xã Đông Hải, huyện Tiên Yên bị VKSND huyện Tiên Yên, bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng đánh bầm dập 2 cán bộ vì bị nhắc đeo khẩu trang nhận 9 tháng tù ảnh 1 Đối tượng Đào Xuân Anh bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Theo kết quả điều tra, trước đó, khoảng 16h ngày 4/4, Đào Xuân Anh và Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, trú xã Đông Hải) điều khiển xe moto di chuyển từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đi đến chốt kiểm soát số 7 tại thôn Đông Ngũ Kinh, tổ công tác đã yêu cầu cả hai đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên, đối tượng Đào Xuân Anh lúc này có hơi men trong người đã lăng mạ, chửi bới, dùng mũ cối đang đội hành hung các thành viên tổ công tác, khiến hai cán bộ đã bị bầm tím vùng vai và cánh tay. 

Sau đó, Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Doanh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng đánh bầm dập 2 cán bộ vì bị nhắc đeo khẩu trang nhận 9 tháng tù ảnh 2 Các thành viên hội đồng xét xử, đương sự, người làm chứng, bị cáo đều tuân thủ giữ khoảng cách 2 mét.

Phiên tòa xét xử đã diễn ra ngắn gọn trong khoảng thời gian 2 giờ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù. Việc điều tra, truy tố được thực hiện theo thủ tục rút gọn. Các thành viên hội đồng xét xử, đương sự, người làm chứng, bị cáo đều tuân thủ giữ khoảng cách 2 mét. Người dân đến dự phiên tòa bị hạn chế để phòng dịch, tuy nhiên phiên tòa đã được truyền hình trực tuyến đến 10 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Yên.

Được biết, Đào Xuân Anh từng có tiền án về tội Cướp tài sản, ra tù năm 2017 và đây cũng là phiên tòa đầu tiên ở Quảng Ninh xét xử hành vi liên quan việc thực hiện các quy định phòng, chống Covid-19.

MỚI - NÓNG