Đối tượng giả công an lừa tiền tình sa lưới

Đối tượng bị bắt tại cơ quan công an
Đối tượng bị bắt tại cơ quan công an
Thời gian qua, trên địa bàn TP Huế và một số tỉnh, thành như Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái, Nghệ An, Hà Tĩnh, TT-Huế, TPHCM, Cần Thơ,... nhiều nữ sinh viên (SV) đã bị một đối tượng giả danh CA lừa tình và tiền.

>Bị bắt trước ngày cho thận

>Ham của lạ, khách làng chơi dính bẫy

Đối tượng bị bắt tại cơ quan công an
Đối tượng Huy bị bắt tại cơ quan công an.

Hàng loạt sinh viên sập bẫy

Sau một thời gian dài gây án, rạng sáng 16-11, đối tượng đã bị lực lượng CSHS CATP Huế bắt giữ tại ga Huế, kết thúc Chuyên án 1112TC mà đơn vị đã xác lập.

Khoảng đầu tháng 10-2012, nhiều SV đang theo học tại Trường ĐH Sư phạm Huế, CĐ Y tế Huế, Trường ĐH Khoa học... đến cơ quan CATP Huế trình báo bị một đối tượng lừa tình, sau đó lấy trộm tài sản. Theo lời khai của SV N., qua chát trên mạng đã làm quen, kết bạn với một thanh niên tên Huy. Huy giới thiệu là trinh sát hình sự thuộc CATP Huế. N. tin là thật và có lần mời Huy về phòng trọ ăn cơm.

Tại đây, Huy có để “quên” một cuốn sổ tay trên bàn học của N., trong đó có dán ảnh Huy mặc trang phục CA, cấp hàm thiếu úy. Thấy Huy hiền lành nên N. rất vui vì kết bạn với người tốt, có công ăn việc làm ổn định. Sau bữa cơm tối ở phòng trọ, Huy rủ N. và một số bạn đi hát karaoke. Vào phòng hát karaoke khoảng 15 phút, Huy nói: “Đơn vị gọi anh có vụ án gấp, anh phải đi làm” và bảo N. cứ hát với các bạn và đưa chìa khóa phòng trọ để Huy về lấy sổ sách.

Sau khi được N. giao chìa khóa, Huy về mở cửa phòng trọ và lấy những đồ dùng có giá trị như máy tính xách tay, máy nghe nhạc, ĐTDĐ... rồi đem gửi chỗ khác. Sau đó, Huy quay lại chỗ hát karaoke trả chìa khóa cho N. và nói điện thoại hết pin, mượn điện thoại N. ra ngoài gọi rồi mất dạng.

Tương tự, H. (quê Quảng Nam - SV Huế) có quen biết với một thanh niên trên mạng, người này xưng là Long, công tác trong lực lượng CSĐTTPVMT thuộc CATP Hải Phòng. Sau một thời gian, H. mời Long về phòng trọ ăn cơm. Hôm đó, sau khi đi chơi về, Long dẫn H. vào nhà nghỉ và đòi quan hệ tình dục.

Mặc dù H. van xin hết lời nhưng Long đánh H. gây thương tích rồi thực hiện hành vi cưỡng dâm. Sau đó, Long dẫn H. đi siêu thị BigC Huế mua sắm đồ dùng cho H. Sau khi vào siêu thị BigC, Long nói với H. là đau bụng phải vào nhà vệ sinh của siêu thị “giải quyết” nhưng sau đó “chuồn” về phòng trọ của H. lấy toàn bộ tài sản, trong đó có chiếc máy tính hiệu Vaio giá 20 triệu đồng. Còn H., đợi hoài không thấy Long ra tính tiền nên trả lại hàng hóa và trở về phòng trọ thì tá hỏa khi biết đồ đạc trong phòng đã “không cánh mà bay”.

Không chỉ gây án ở Huế

hgcdxd
Huy với tấm thẻ ngành làm giả.

Ngoài trường hợp N. và H. thì một số SV khác đang theo học tại TP Huế cũng đã đến cơ quan CATP Huế trình báo bị một thanh niên xưng tên là Quốc, Long, Huy, đang công tác trong ngành CA lừa tình và trộm cắp tài sản. Từ những thông tin khai báo ban đầu mập mờ về chân dung đối tượng, các CSHS CATP Huế xác minh được đối tượng này từng ở lại khách sạn H. ở TP Huế.

Theo nhân viên khách sạn này, cách đây vài tuần, có một thanh niên trạc 27-28 tuổi đến thuê phòng lưu trú. Ở được khoảng 1 tuần, dù chưa thanh toán tiền phòng nhưng người khách bỏ trốn và qua kiểm tra giấy CMND mà đối tượng này sử dụng là CMND giả.

Vì vậy, việc đấu tranh truy xét đối tượng đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng CA khi chứng cứ rất “mỏng”. Tuy nhiên, với quyết tâm phải truy bắt bằng được đối tượng, không để y tiếp tục gây án, lực lượng CSHS CATP Huế rất khẩn trương điều tra, lần tìm dấu vết đối tượng.

Cũng trong thời gian từ giữa năm 2012 đến nay, ở rất nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái, Nghệ An, Hà Tĩnh, TPHCM... cũng liên tiếp xảy ra các vụ án tương tự. Được biết, trong số các nạn nhân mà đối tượng này lừa đảo, từng có một SV ở Nghệ An đã nhảy sông tự vẫn và rất may đã được mọi người phát hiện. Ngoài ra, một số vụ do bị hại sợ người thân biết chuyện và xấu hổ nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà không trình báo cơ quan CA.

Sa lưới tại Huế

Xác định kẻ gây án ở Huế và nhiều địa phương trong cả nước là đối tượng hình sự lưu động nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt, nhất là việc giả danh cán bộ CA nhằm đánh vào niềm tin của các nữ sinh nên tháng 11-2012, CATP Huế đã xác lập Chuyên án 1112TC để đấu tranh truy bắt. Một tổ công tác của Đội CSHS CATP Huế đã nhiều ngày đêm có mặt tại Hà Tĩnh, Nghệ An và một tổ công tác khác có mặt tại Hải Phòng để lần theo dấu vết đối tượng.

Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, từ những thông tin thu thập ban đầu, lực lượng CA xác định được đối tượng đã mạo danh CA và xưng nhiều tên chính là Phạm Sơn (1989, trú xóm Trung Long, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Sơn là đối tượng nghiện ma túy. Mặc dù bố mẹ Sơn không nghề nghiệp, gia đình nghèo khó nhưng khi làm quen với các SV, Sơn lại giới thiệu bố là đại tá CA, mẹ vừa qua đời (hiện mẹ Sơn vẫn còn sống - P.V).

Từ nguồn tin của CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đối tượng này cũng đã gây ra một số vụ án tương tự, tuy nhiên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS CATP Huế biết được Sơn đã rời Hà Nội bằng xe khách và khuya 16-11 sẽ có mặt tại Huế. Thượng tá Võ Văn Sáu - Trưởng BCA quyết định phá án. Hàng chục cán bộ CSHS đã được bố trí chặt chẽ, khóa chặt khu vực ga Huế. 3 giờ 30 ngày 16-11, trời mưa rất to, Sơn đi xe ôm tới ga Huế và khi y vừa rút điện thoại gọi cho một SV thì lực lượng CA ập đến khống chế bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp trong người đối tượng, CA thu giữ 1 cuốn sổ tay có dán hình đối tượng mặc áo quần CA, cấp hàm thiếu úy. Đây cũng là cuốn sổ mà đối tượng đã “quên” tại phòng trọ của nhiều nữ sinh.

Tại cơ quan CA, Phạm Sơn thừa nhận giả danh CA, có khi xưng là công tác tại Hà Nội, có lúc Hải Phòng, rồi CA Nghệ An... để lừa đảo SV nữ. Theo Sơn khai nhận, y là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Nghiêm trọng hơn, y đang bị nhiễm HIV và do muốn trả thù đời nên đã quan hệ với nhiều SV (trong đó một số SV Sơn đã thực hiện hành vi cưỡng dâm - P.V). Số tiền tên Sơn chiếm đoạt được đều sử dụng vào việc chích hút, tiêu xài cá nhân.

Thành tích phá nhanh Chuyên án 1112TC của lực lượng CSHS CATP Huế đã được Ban Giám đốc CA tỉnh đánh giá rất cao. Ngoài ra, việc sớm đưa thủ phạm ra trước ánh sáng pháp luật cũng là lời cảnh tỉnh cho những SV đang sống xa nhà, đừng nhẹ dạ, cả tin mà trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo.

Theo Hà Lan

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.