Đối tượng mang 3.000 viên ma túy đâm xe khiến 4 CSGT bị thương

Các đối tượng đâm, va khiến xe CSGT bị hư hỏng.
Các đối tượng đâm, va khiến xe CSGT bị hư hỏng.
TPO - Trong lúc làm việc, các chiến sĩ thấy chiếc gối ôm có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Ngay sau đó, tài xế vứt lại chiếc gối và bỏ chạy, đâm va khiến xe của CSGT hỏng nặng, 4 chiến sĩ bị thương. 

Sáng 04/8, đại tá Vũ Văn Đông, Phó cục Trưởng Cục Chính trị Cảnh sát dẫn đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thiếu úy Phạm Văn Chính, cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an tỉnh Quảng Ninh bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 01/8, một tổ công tác gồm thiếu uý Chính tiến hành làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 18 thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Các chiến sĩ phát hiện xe ô tô con hiệu Mazda mang BKS 14A - 248.56 đang di chuyển hướng từ Móng Cái về Hạ Long có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Ngoài tài xế được xác định là Nguyễn Đức Hải (SN 1992, ở Vân Đồn, Quảng Ninh), trên xe còn có 1 nam thanh niên khoảng 20 tuổi. Quá trình làm việc, lực lượng cảnh sát phát hiện ở hàng ghế sau xe 1 chiếc gối ôm có dấu hiệu bất thường.

Đối tượng mang 3.000 viên ma túy đâm xe khiến 4 CSGT bị thương ảnh 1

Đoàn Tổng cục Cảnh sát thăm hỏi, động viên chiến sĩ CSGT bị thương khi truy đuổi tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra chiếc gối, đối tượng Hải bất ngờ nhảy lên xe, bỏ chạy với tốc độ cao về phía thành phố Hạ Long và vứt lại tang vật.

Qua kiểm tra, các chiến sĩ phát hiện và thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp được giấu trong ruột gối.

Sau đó, tổ công tác lập tức lên ô tô để truy đuổi các đối tượng dọc theo đường Quốc lộ 18. Tuy nhiên, khoảng 5km sau, Nguyễn Đức Hải liên tục đâm, va khiến xe của tổ công tác bị rê ngang, lao sang vệ đường đập vào cột điện.

Cú va chạm khiến thượng úy Nguyễn Thành Trung, người điều khiển xe và thiếu úy Phạm Văn Chính, ngồi ghế phụ trước xe bị thương nặng, 2 cán bộ còn lại ngồi phía sau bị thương nhẹ, chiếc xe của cảnh sát cũng hư hỏng nặng.

Hiện tại, tình trạng các chiến sĩ trên xe đã ổn định. Riêng thiếu úy Chính bị thương nặng nhất, phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu và hiện sức khỏe cũng dần hồi phục.

Về phần Hải, đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy trốn về hướng thành phố Hạ Long. Khoảng 20h cùng ngày, công an phát hiện chiếc ô tô của Hải đỗ lại tại Nhà văn hóa thôn Cặp Tiên (xã Đông Xá, Vân Đồn), các đối tượng trên xe đã bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
MỚI - NÓNG