Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em bị người dân vây đánh là trộm cắp

Người đàn ông bị giữ lại vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.
Người đàn ông bị giữ lại vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.
TPO - Một cán bộ công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, sau khi tiến hành điều tra vụ việc thì xác định không xảy ra việc bắt cóc trẻ em và người đàn ông bị dân bắt giữ là một đối tượng trộm cắp.

Trước thông tin trên địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn Giang xảy ra vụ việc người dân giữ đối tượng lạ mặt và cho rằng người này có hành vi bắt cóc trẻ em. Chiều tối 4/5, một cán bộ công an huyện Văn Giang cho biết đối tượng trên là trộm cắp không phải bắt cóc trẻ em.

Trước đó, ngày 2/5 trên nhiều trang mạng xã hội xôn xao thông tin kèm đoạn video ghi lại cảnh người dân xã Phụng Công đuổi bắt đối tượng lạ mặt đi xe ô tô BKS Hải Dương nghi ngờ bắt cóc trẻ em trên địa bàn và đánh người này bị thương.

Qua xác minh đối tượng được là Trần Văn P. (39 tuổi, trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng Hải Dương). Trên xe của đối tượng này cơ quan chức năng phát hiện nhiều điện thoại di động, ngoại tệ, hộ chiếu,…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG