Đối tượng trốn nã bị bắt khai thêm 2 ‘bạn’ tàng trữ ma túy

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Sau khi trốn truy nã, Sơn bị bắt và khai thêm 2 đối tượng khác tàng trữ chất ma túy.

Ngày 13/7 cơ quan CSĐT công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trường Sơn và ra lệnh truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Đặng Trường Sơn (SN 1981, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình). 

Sau khi bị truy nã Sơn bỏ trốn. Đến ngày 4/9, Sơn bị bắt giữ tại phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

Sau khi ban giao về công an quận Tây Hồ, trong quá trình điều tra, Sơn khai thêm hai đối tượng khác đang tàng trữ trái phép chất ma túy là Đào Bình Phương (SN 1977, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình) và Trương Mạnh Cường (SN 1963, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

Tại thời điểm khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại chỗ ở của Phương có 0.320 gr heroin, 2 cân điện tử và 10.928 gr heroin ở chỗ của Cường. Theo cơ quan điều tra, Sơn có 1 tiền án còn Cường có 2 tiền sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG