Đối tượng truy nã dưới vỏ bọc Giám đốc kỹ thuật

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ tại Bắc Giang. (ảnh Công an cung cấp).
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ tại Bắc Giang. (ảnh Công an cung cấp).
TPO - Sau khi phạm tội, Tuấn trốn khỏi địa phương và bị Công an Hà Tĩnh truy nã. Trước khi bị bắt, Tuấn mang vỏ bọc Giám đốc kỹ thuật tại một doanh nghiệp.

Ngày 31/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, trú xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc) sau 5 năm trốn truy nã vì hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ CQĐT, vào tháng 6/2012, Công an huyện Can Lộc, nhận được đơn của người dân xóm Thượng Thăng (xã Khánh Lộc), về việc bị vợ chồng Nguyễn Văn Tuấn lừa chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, do quen biết từ trước nên vợ chồng Tuấn vay mượn bằng tiền mặt và nhờ một số hộ dân làm khế ước vay tiền tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Can Lộc, số tiền gần 3 tỷ đồng.

Đối tượng truy nã dưới vỏ bọc Giám đốc kỹ thuật ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại CQĐT. (ảnh công an cung cấp).

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tuấn về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7/8/2012, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Được biết, trước khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật tại một doanh nghiệp.

Hiện, CQĐT đang hoàn tất thủ tục, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.