Đối tượng truy nã treo cổ tự vẫn

Đối tượng truy nã treo cổ tự vẫn
TP - Cơ quan chức năng vừa khám nghiệm tử thi, xác định Hoàng Ngọc Vinh (30 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) chết ngạt vì treo cổ.

Ngày 17-5, chủ một nhà trọ đường Trần Phú (Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng) phát hiện phòng tắm bị chốt cửa và bấm khóa từ phía trong; nhìn qua khe cửa thấy Vinh trong tư thế đứng nhưng gọi mãi mà không lên tiếng nên đã điện báo cho Công an Lộc Sơn.

Cơ quan điều tra nhận định, Vinh chết từ khuya hôm trước và là đối tượng bị Công an Quỳnh Lưu truy nã từ tháng 3-2008 về tội lừa đảo. Vinh đã trốn vào TP Bảo Lộc, làm việc tại Cty Sông Trà và đang nợ Cty 26 triệu đồng. Ngoài ra, Vinh còn mượn một chiếc xe máy của bạn rồi mang đi cầm cố.

Vinh để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình, Cty, chủ nhà trọ…

MỚI - NÓNG