Đóng giả 141 để cưỡng đoạt tài sản

Đóng giả 141 để cưỡng đoạt tài sản
TP - TAND quận Long Biên vừa tuyên phạt Đỗ Mạnh Thắng (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm) 15 tháng tù; 3 bị cáo khác cùng mức 12 tháng tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Do thiếu tiền ăn tiêu, 4 thanh niên trên bàn nhau giả danh lực lượng 141 Hà Nội, tổ chức chặn bắt người vi phạm giao thông để cưỡng đoạt tài sản.

> Giả danh ‘141’ trấn lột người đi đường
> 141 TP Hồ Chí Minh những ngày đầu tấn công tội phạm

Theo cáo trạng, tối 19-10-2012, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ở quận Long Biên, Hà Nội) đi xe máy đến gặp Đỗ Mạnh Thắng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Trọng Hiệp tại một quán nước trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên.

Sau đó, Thắng chở Sơn cầm theo 1 bộ đàm, dùi cui và đèn pin, Hiệp chở các “chiến hữu” còn lại, mang theo bộ đàm, côn ba khúc.

Đến đoạn đê sông Hồng, phát hiện 2 anh Phạm Bá Nhất và Hoàng Văn Luận không đội mũ bảo hiểm, Thắng ép xe 2 anh này vào lề đường rồi gằn giọng: “Chúng tôi là tổ công tác hình sự 141, yêu cầu xuất trình giấy tờ”.

Cùng lúc, Tùng nhảy xuống khám người 2 nạn nhân rồi dọa: “Lỗi không đội mũ bảo hiểm 450.000, không có giấy tờ xe 500.000, đưa về Đội giải quyết”.

Hoảng sợ, 2 nạn nhân phải đưa cho tổ 141 rởm 330.000 đồng để được tha. Khi nhóm này tiếp tục đi săn mồi, bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Riêng Hoàng Trọng Hiệp gây án khi chưa đủ 16 tuổi, xét tính chất, mức độ tham gia trong vụ án, CQĐT quyết định chỉ xử lý hành chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.