Động lắc 189 Bùi Thị Xuân: 44 "dân bay" đã cắn thuốc

Động lắc 189 Bùi Thị Xuân: 44 "dân bay" đã cắn thuốc
Kết quả xét nghiệm nhanh ma túy đã cho thấy có 44 người bị bắt giữ tại “động lắc” 189 Bùi Thị Xuân có phản ứng dương tính với ma túy. Trong số này, có hơn 10 đối tượng nữ, 1 nhân viên chỉnh nhạc của Bar 189V.

Trong ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã chính thức ra lệnh bắt giữ 6 người trực tiếp liên quan trong vụ việc.

Trong số này, 5 nhân viên Bar 189V là Nguyễn Thị Thanh Ngà (SN 1974), người chịu trách nhiệm chính trong việc kinh doanh và quản lý nhân sự; Trương Minh Đức (SN 1972), quản lý kinh doanh; Nguyễn Trọng Nhân Nghĩa (1978), nhân viên chỉnh nhạc; Trần Đức Minh (1978), nhân viên chỉnh nhạc và Đoàn Minh Hoàng, nhân viên điều chỉnh ánh sáng, cùng bị bắt về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối tượng thứ sáu là Phạm Kim Tuyền (SN 1986) bị bắt về tội “lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục phân loại các đối tượng sử dụng thuốc lắc để xử lý theo pháp luật.

Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Cty Cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại PTB (đơn vị chủ quản của Bar 189V) cũng đã được cơ quan điều tra gọi hỏi để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc.

MỚI - NÓNG