Đồng Nai: Dùng 3 xe ô tô đi cướp 3 ĐTDĐ

Đồng Nai: Dùng 3 xe ô tô đi cướp 3 ĐTDĐ
TP - Khoảng 15 giờ ngày 24-5, một nhóm hơn 20 thanh niên đi trên 3 xe ô tô vào cụm công nghiệp Tam Phước (thuộc xã Tam Phước, TP Biên Hòa) hành hung người và cướp tài sản. Ba nạn nhân vụ này gồm Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1975), Nguyễn Minh Tùng (SN 1977) cùng ngụ tại TP Biên Hòa và Đoàn Văn Khánh (SN 1985), ngụ tại tỉnh Nam Định.

Ba người này kể: Họ đang thi công hạ tầng một dự án trong cụm công nghiệp Tam Phước thì bị nhóm người trên (một số bịt khẩu trang che mặt) ập đến dùng tay chân và tuýp sắt đánh tới tấp. Sau đó, nhóm người này khiêng chiếc xe Honda Airblade của anh Thuận lên ô tô, nhưng do không đưa lọt vào xe, chúng quăng xe lại rồi bắt Thuận và Khánh đưa lên ô tô loại 16 chỗ ngồi chở đi. Trên xe, chúng tiếp tục đánh đập hai nạn nhân và cướp ba ĐTDĐ trị giá khoảng 30 triệu đồng, sau đó bỏ cả hai nạn nhân xuống lề đường.

Anh Thuận được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương vào đầu, mắt và tay chân. Một số người dân chứng kiến vụ việc đã ghi lại được 2 biển số xe chở nhóm người tham gia vụ cướp là 57K- 7845 và 72 M – 7361. Công an TP Biên Hòa đang điều tra vụ này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.