Đồng Nai: Mạo danh người nhà, bắt cóc trẻ mẫu giáo

Đồng Nai: Mạo danh người nhà, bắt cóc trẻ mẫu giáo
TP - Ngày 14-7, sau một ngày bị bắt cóc, cháu Nguyễn Văn Thông (SN 2007) con của chị Bùi Thị Nguyệt (SN 1979) ngụ tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) được gia đình và Công an huyện Vĩnh Cửu đón về.

Đối tượng bắt cóc cháu Thông là Lầu Tống Cú (SN 1983) ngụ tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, cũng là cháu của người hàng xóm với gia đình cháu Thông, đã bị Công an huyện Vĩnh Cửu tạm giữ để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 16 giờ, ngày 13-7, Cú đến lớp cháu Thông học gọi đúng tên thường gọi của bé Thông là Tèo nên cô giữ trẻ là Nguyễn Thị Tung đã cho Cú đón bé. Sau đó, Cú đưa bé Thông về gửi ở nhà người quen ở xã Bàu Hàm, rồi đưa về thị xã Long Khánh.

Trưa 14-7, Cú tiếp tục đưa bé Thông gửi tại một quán kem tại ngã 4 Tân Lập, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom rồi tìm cách báo tin cho gia đình chị Nguyệt đón bé Thông về. Hiện chưa xác định được động cơ bắt cóc cháu bé của Lầu Tống Cú.

MỚI - NÓNG