Đồng Nai: Sát hại chị dâu không thành

Đồng Nai: Sát hại chị dâu không thành
TP - Do thù ghét cá nhân, Lê Hoài Vũ (sinh năm 1974, ngụ tại xã Hàng Gòn, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) có ý định muốn giết chị dâu họ là Nguyễn Thị Dưỡng (sinh năm 1958, cùng địa phương).

Để thực hiện ý đồ, tên Vũ đã chuẩn bị một dao Thái Lan, một xà beng. Khi đến rẫy làm việc, thấy chị Dưỡng đang hái ớt, Vũ gọi chị Dưỡng  vào nhà rẫy rồi ngay lập tức lấy dao đã chuẩn bị từ trước đâm chị Dưỡng nhưng chị chụp được. Vũ tiếp tục vật chị  Dưỡng ra bãi cỏ, nhét đất vào miệng và bóp cổ chị Dưỡng nhưng nghe tiếng kêu cứu của chị Dưỡng, anh Thành làm rẫy gần đó đến giải thoát cho chị.

Công an Thị xã Long Khánh bắt tên Vũ, khẩn trương hoàn thiện tài liệu chứng cứ xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.