Đồng Nai: 'Siêu trộm' sa lưới

Đồng Nai: 'Siêu trộm' sa lưới
TP - Từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10/2007, trên địa bàn thành phố Biên Hòa liên tục xảy ra hàng chục vụ bẻ khóa cửa đột nhập nhà dân trộm cắp xe gắn máy.
Đồng Nai: 'Siêu trộm' sa lưới ảnh 1 Đồng Nai: 'Siêu trộm' sa lưới ảnh 2
Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Lê Thái Bình và tang vật vụ án

Bọn trộm hoạt động táo tợn, gây án liên tục. Trong đó, có những vụ bọn chúng trộm đến 2,3 thậm chí là 4 chiếc xe gắn máy cùng một lúc. Vụ án gần đây nhất diễn ra vào ngày 14/10.

Vào khoảng  2 giờ, bọn trộm bẻ khóa cổng, bẻ khung cửa sổ phía sau đột nhập vào nhà anh Đỗ Tiến Quốc (ở KP5, phường Thống Nhất, Biên Hòa) lấy trộm 4 chiếc xe gắn máy.

Những vụ mất trộm xe gắn máy với số lượng nhiều, xảy ra liên tục nhiều người lo lắng gọi chúng là “siêu trộm”! Công an Biên Hòa chỉ đạo mở chuyên án, tập trung các trinh sát điều tra.

Sau nhiều đêm theo dõi, các trinh sát bắt giữ được tên Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn “bất hủ”) cùng chiếc xe tang vật (SH biển số 52F5-9887).

Qua lời khai của tên Tuấn “bất hủ”, Công an tiến hành truy quét, đến ngày 20/10,  công an TP Biên Hòa đã hoàn tất vụ phá án tóm gọn băng trộm này cùng người chuyên tiêu thụ xe gian cho chúng, gồm:

Nguyễn Lê Thái Bình (20 tuổi), Nguyễn Lê Thái Dương (17 tuổi), Trần Tấn Lộc (19 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, đều ngụ ở KP1, phường Tân Tiến, Biên Hòa) và Nguyễn Công Danh (21 tuổi, ở huyện Châu Thành, Tây Ninh) - đối tượng tiêu thụ xe gian.

MỚI - NÓNG