Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy có vũ khí

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy có vũ khí
TP - Ngày 27/3, tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, lực lượng Công an Đồng Nai đã triệt phá nhóm tội phạm ma túy trong lúc chúng đang thực hiện hành vi mua bán heroin.

Nguyễn Huy Liệu, sinh năm 1968, ngụ tại 5/10, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) và Phạm Thị Tuyết, sinh năm 1968, quê ở Nghệ An, thường trú ở Dĩ An, Bình Dương đã bị bắt giữ cùng với tang vật tại chỗ gồm 2 chỉ heroin; 4,4 triệu đồng; 100 USD và một số phương tiện gây án như: 2 xe máy, 2 điện thoại di động, cân tiểu ly điện tử.

Khám xét nhà của tên Liệu, các trinh sát còn thu giữ được 2 chỉ heroin được giấu trong ống tuýp của chiếc võng xếp, một khẩu K54, một quả lựu đạn, một còng tay, một lưỡi lê…

Ban chuyên án cũng đã tiến hành bao vây và bắt giữ chồng của Tuyết là Nguyễn Văn Đường tại nhà của y ở số 333B/24 ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương.

Khám nhà của Tuyết và Đường, các trinh sát thu giữ 13 chỉ heroin, một súng rulô bắn đạn hơi cay có 3 viên đạn, 23.250.000 đồng, 1.700 USD, 1 dao bấm...

Khai thác từ các tội phạm bắt được ban chuyên án xác định  đầu mối cung cấp ma túy liên tỉnh là Cáp Xuân Hải (sinh năm 1959, quê quán ở Quảng Trị), một đối tượng vừa mới ra tù được vài tháng.

Rạng sáng ngày 28/3/2006, Ban chuyên án phối hợp với  lực lượng PC17 TP.HCM đã bắt giữ tên Hải ở số 368B, đường Cách mạng tháng Tám, phường 10, quận 3, TP.HCM.

Khám xét nhà tên Hải, Ban chuyên án đã thu giữ một bánh heroin nặng 350gram được cất giữ trên la-phông trần nhà, 83 triệu đồng, 1.100 đô-la Canada và 100 USD...

MỚI - NÓNG