Động vật hoang dã 'đông lạnh' trong nhà dân

 Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã.
Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã.
TPO - Khám xét tại nhà riêng của Ngô Đức Cường, cơ quan chức năng đã thu giữ một số lượng lớn cá thể động vật hoang dã được giữ đông lạnh.

Vào khoảng 12h30p (ngày 11/1), Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn bắt giữ một vụ tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã tại nhà Ngô Đức Cường, trú tại thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 26 cá thể khỉ và 21 cá thể chồn, với tổng trọng lượng 270kg. Toàn bộ số cá thể đã đông lạnh. Cùng ngày, Ngô Đức Cường còn giao nộp một số lượng hón (gion) còn sống đang được nuôi tại nhà. 

Động vật hoang dã 'đông lạnh' trong nhà dân ảnh 1

Toàn bộ số động vật hoang dã đã đông lạnh.

Động vật hoang dã 'đông lạnh' trong nhà dân ảnh 2

Ông Cường giao nộp số lượng lớn hón (gion) còn sống.

Trước đó, vào ngày 28/12/2016, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng đã bắt giữ gần 200kg động vật hoang dã gồm các cá thể khỉ, nhím, lợn rừng, kỳ đà, trăn tại nhà Nguyễn Xuân Quân.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo pháp luật.

                                                                                  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.