Hà Tĩnh:

Đốt con của chú ruột

Đốt con của chú ruột
TP - Do nghi ngờ Trịnh Xuân Hiệp 11 tuổi, trú cùng thôn Yên Ngư, lấy tiền của gia đình, trưa 11-4, Toàn sang nhà lôi Hiệp về nhà mình trói vào gốc cây xà cừ dọa đốt...

Hiệp khai đã lấy 270.000 đồng của Toàn, sau đó đi lấy tiền trả lại. Toàn cho rằng, số tiền mất lớn hơn số tiền Hiệp khai nên tiếp tục tra hỏi, dọa đốt Hiệp.

Toàn trói Hiệp vào gốc cây rồi vun lá khô dưới gốc cây đổ dầu vào đốt làm Hiệp ngất tại chỗ.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 24-9, với tỷ lệ thương tật 29,4% các đối tượng gây ra cho Hiệp, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt phạt Trịnh Xuân Toàn (SN 1985) 42 tháng tù giam về hai tội “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”, Trần Văn Bảo (SN 1959) 24 tháng tù giam, Trần Văn Tâm (1980) 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “cố ý gây thương tích”.

Không đồng thuận với bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên, gia đình bị hại làm đơn kháng cáo. Sau khi giám định lần 2 tại Viện Pháp y quốc gia, tỷ lệ thương tật Hiệp tăng lên 48%.

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Toàn 48 tháng tù giam về hai tội trên, Bảo 30 tháng tù giam, Tâm 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Tổng số tiền các bị cáo phải bồi thường cho cháu Hiệp là 43 triệu đồng.

MỚI - NÓNG