Đột kích 2 quán bar 'chui' tại trung tâm Sài Gòn

Hàng trăm dân chơi tụ tập trong quán bar quá giờ quy định
Hàng trăm dân chơi tụ tập trong quán bar quá giờ quy định
TPO - Mặc dù bị cơ quan chức năng sờ gáy rất nhiều lần nhưng 2 quán bar này vẫn hoạt động quá giờ quy định, hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ được huy động tái kiểm tra.
Cảnh sát bao vây chốt chặn đường Hồ Hướng Nghiệp và Công Trường Mê Linh để kiểm tra 2 quán bar “chui”
Cảnh sát bao vây chốt chặn đường Hồ Hướng Nghiệp và Công Trường Mê Linh để kiểm tra 2 quán bar “chui”.

Trước đó vào lúc 0h30 ngày 1/9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, phối hợp với công an Q.1, Trung đoàn CSCĐ TP, và Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP (đoàn 2) đã tiến hành kiểm tra 2 nhà hàng ăn uống New Sài Gòn (số 11 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1) và 02 Gold Club thuộc HTX – TM – DV – nhà hàng Thành Đạt, nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

Thực chất hai cơ sở này chỉ được cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống nhưng lại được thiết kế thành quán bar quy mô lớn, thu hút trên 500 khách tới vui chơi mỗi đêm.

Tổng kiểm tra 2 quán bar “chui” này lực lượng cảnh sát đưa 120 nam thanh nữ tú về trụ sở công an. Qua sàng lọc cơ quan chức năng phát hiện 19 đối tượng nghi vấn liên quan đến các băng nhóm tội phạm phía Bắc, 12 đối tượng sử dụng ma túy (8 đối tượng trong New Sài Gòn và 4 trong 02 Gold Culb) 5 đối tượng có tiền án tiền sự.

Trong tổng số 19 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tội phạm thì tại quán bar New Sài Gòn lực lượng cảnh sát phát hiện 16 đối tượng và tại 02 Gold Club phát hiện 3 đối tượng.

Tại quán bar New Sài Gòn, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (đoàn 2) đã lập 5 lỗi vi phạm hành chính như hoạt động quần bar vui chơi giải trí quá giờ quy định.

Tại thời điểm kiểm tra bên trong cơ sở có khoảng 300 khách đang ăn uống vui chơi, nghe nhạc; thiết kế cửa thoát hiểm không mở theo hướng thoát nạn, không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn thông báo cho người lao động về những quy định biện pháp làm việc an toàn những khả năng tai nạn cần đề phòng; không lập hoặc lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định của luật doanh nghiệp; kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượi khi không có giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ (thu giữ 2 chai rượu đang uống dở). Đoàn kiểm tra buộc cơ sở kinh doanh hoạt động đúng giờ quy định và khắc phục các hành vi vi phạm nêu trên.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/8, công an Q.1 phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động TP.HCM, huy động hàng trăm chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ bao vây, chốt chặn các cửa ra vào của quán bar New Sài Gòn.

Ở thời điểm bị kiểm tra, bar này có hơn 400 thanh niên, nam nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai, nhức óc. Bên trong bar, cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện 17 viên nén màu hồng, nghi là thuốc lắc và 1 bịch chất bột, nghi là ma túy tổng hợp. Sàng lọc nhanh, cơ quan công an phát hiện 13 người (11 nam và 2 nữ) dương tính với chất ma túy.

Hàng trăm dân chơi tụ tập trong quán bar quá giờ quy định
Hàng trăm dân chơi tụ tập trong quán bar quá giờ quy định.
Đột kích 2 quán bar 'chui' tại trung tâm Sài Gòn ảnh 3
Hàng trăm cảnh sát được huy động, đưa hàng trăm dân chơi về trụ sở công an kiểm tra
Hàng trăm cảnh sát được huy động, đưa hàng trăm dân chơi về trụ sở công an kiểm tra.
Đột kích 2 quán bar 'chui' tại trung tâm Sài Gòn ảnh 5
Cơ quan chức năng đã chặn đường Hồ Hướng Nghiệp và Công Trường Mê Linh để kiểm tra 2 quán bar “chui”
Cơ quan chức năng đã chặn đường Hồ Hướng Nghiệp và Công Trường Mê Linh để kiểm tra 2 quán bar “chui”.
Đoàn liên ngành kiểm tra văn hóa xã hội đang làm việc với chủ quán bar “chui” New Sài Gòn
Đoàn liên ngành kiểm tra văn hóa xã hội đang làm việc với chủ quán bar “chui” New Sài Gòn.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.