Đột kích công ty game bắn cá quy mô lớn ở Sài Gòn

Xương, giám đốc công ty bắn cá bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung
Xương, giám đốc công ty bắn cá bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung
Đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, Xương thuê mặt bằng mở công ty, lắp đặt game bắn cá tổ chức đánh bạc. Mỗi ngày anh ta thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ người chơi.

Ngày 17/6, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, (PC45), Công an TP HCM đã bàn giao cho Công an quận 5 lập biên bản 45 nghi can để điều tra về hành vi Đánh bạc. Riêng Huỳnh Vĩnh Xương (27 tuổi, ở quận 11) bị điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào 15h15 chiều 16/6 các trinh sát Đội 5 (PC45) phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) và Công an quận 5, bất ngờ kiểm tra hành chính công ty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim (số 46-48 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5).

Tại đây trinh sát phát hiện hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức bắn cá, máy đặt thú... quy mô lớn. Công an lập biên bản tạm giữ 34 nghi can.

Ngoài ra lực lượng này còn thu giữ tang vật là hơn 485 triệu đồng, 200 USD, 34 thẻ từ, 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú, 1 máy tài xỉu...

Theo cơ quan điều tra, khoảng từ tháng 1/2015 đến nay, Xương thuê địa điểm nói trên mở công ty. Tại đây ông chủ này cho đặt 8 máy bắn cá, 2 máy đặt thú, 1 máy tài xỉu... để các con bạc chơi bắn cá.

Game bắn cá phá làng quê

Xen với tiếng nhấn phím là những tiếng thở dài tiếc nuối của nhiều người khi chỉ trong nháy mắt, số thẻ được mua bằng tiền (từ vài trăm đến vài triệu đồng) bị máy “nuốt" sạch.

Để công ty đi vào hoạt động Xương thuê Huỳnh Văn Thanh Xuân bán thẻ từ và Đỗ Thị Kim Ngọc đổi tiền cho các con bạc. Mỗi ngày vị giám đốc này đưa cho nhân viên 100 triệu đồng để làm chi phí quy đổi tiền thắng - thua cho các con bạc.

Khi đến chơi các con bạc gặp Xuân đặt cọc 50.000 đồng để mua thẻ từ, 50.000 đồng mua điểm nạp vào thẻ. Theo đó, giá quy đổi 100.000 đồng sẽ được 50 điểm.

Sau đó khách vào chọn máy chơi, đưa thẻ từ vào để thiết bị đọc. Nếu khách chơi 1 điểm trên thẻ từ tương đương với 10 điểm trên tài khoản.

Nếu con bạc chơi bắn cá thì dùng điểm mua đạn để bắn, với 1 viên đạn là 100-200 điểm. Tùy vào khả năng thắng thua các con bạc sẽ bị cộng trừ điểm.

Còn chơi đặt thú, tài xỉu con bạc đặt vào các ô như: ô gấu, ô rồng, ô tài, ô xỉu.. Nếu người chơi thắng sẽ được nhân điểm lên theo tỷ lệ quy định của máy, còn thua thì bị trừ điểm.

Đột kích công ty game bắn cá quy mô lớn ở Sài Gòn ảnh 1

Tiền tang vật của các con bạc bị công an bắt quả tang. Ảnh: Khánh Trung.

Sau cuộc chơi, con bạc mang thẻ từ đến gặp Ngọc để kiểm tra số điểm trên tài khoản để quy đổi tiền mặt. Sau khi đổi điểm thành tiền cô gái này trả lại tiền đặt cọc cho người mua thẻ.

Tại cơ quan điều tra, Xương khai nhận còn mở một số điểm cờ bạc dưới dạng bắn cá, đặt thú... tại quận 11 nhưng thuê người khác đứng tên làm giám đốc. Các sòng bạc này hoạt động từ 8h đến 23h hàng ngày. Trung bình mỗi ngày tụ điểm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, vào 9h ngày 15/6, cảnh sát cũng bất ngờ kiểm tra trung tâm game Thuận Kiều Plaza (số 190 đường Hồng Bàng, phường 15, quận 5). Công an đã tạm giữ 11 con bạc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG