Đột kích nhà nghỉ bắt băng trộm chuyên nghiệp

Nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm trên các chuyến xe buýt.
Nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm trên các chuyến xe buýt.
TPO - Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của hành khách trên các chuyến xe buýt.

Trước đó, vào khoảng 20h55 ngày 18/11, bà Cecilia Piccionni – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam bị mất chiếc điện thoại iPhone 6S trong khi tham gia sự kiện ngày hội văn hóa Ý tổ chức tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và trình báo công an.

Quá trình điều tra, chiều ngày 19/11, công an phát hiện đối tượng Bùi Văn Toản (SN 1988, trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đang sử dụng chiếc sim điện thoại của bà Đại sứ trong một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên cùng Trương Văn Mạnh (SN 1976, trú quận Long Biên, Hà Nội) và Vũ Văn Quang (SN 1986, trú huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Từ lời khai của Toản, cơ quan công an xác định chiếc điện thoại của bà Đại sứ được đối tượng Nguyễn Văn Giao (SN 1977, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình) sử dụng. 

Đột kích nhà nghỉ bắt băng trộm chuyên nghiệp ảnh 1 Công an làm việc với đối tượng.
Tại cơ quan công an, Giao khai nhận chiếc điện thoại trên được Hoàng Thị Xuyến (SN 1982, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nhờ mở khóa. Đây là chiếc điện thoại do Xuyến lấy trộm của bà Đại sứ tối ngày hôm trước tại sự kiện diễn ra ở vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định Toản, Quang và Mạnh đã gây ra nhiều vụ trộm cắp điện thoại trên các tuyến xe buýt và các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Ngày 20/11, công an quận Hoàn Kiếm đã trao trả chiếc điện thoại cho bà Đại sứ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.