Đột kích sới bạc, bắt giữ 21 đối tượng

Các con bạc bị bắt quả tang
Các con bạc bị bắt quả tang
Cơ quan Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ngày 12/6 cho biết đang tạm giữ 15 đối tượng trong số 21 con bạc bị bắt giữ ngày 10/6 để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 10/6/2016, tại nhà của Lý Văn Thành, SN 1975, phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Công an huyện Bạch Thông bất ngờ đột kích sới bạc bắt quả tang 21 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 24.700.000đ, 01 đĩa sứ, 01 bát sứ; 01 xe ô tô 04 chỗ, 08 xe mô tô, 19 điện thoại di động cùng các tang vật có liên quan; thu giữ trên người các đối tượng số tiền hơn 44 triệu đồng.

21 đối tượng bị bắt gồm: Lâm Văn Chúc, SN 1974; Vũ Đình Đức, SN 1968; Nguyễn Xuân Hòa, SN 1975; Lâm Văn Quay, SN 1967; Trương Phúc Hỷ, SN 1981; Nguyễn Thị Huệ, SN 1965; Trần Quang Thành, SN 1980, Lý Văn Thành, SN 1975, Di A Đức, SN 1975; Bùi Thị Loan, SN 1965; Dương Thị Mai, SN 1976 cùng trú tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; Đinh Văn Kiên, SN 1960; Đinh Như Khôi, SN 1964; Ma Quang Tự, SN 1968; Nguyễn Thị Thuyên, SN 1978; Lý Á Cường, SN 1967; Triệu Văn Hưng, SN 1966; cùng trú tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông; Lường Văn Hoạt, SN 1977, trú tại thôn Nà Món, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông; Hoàng Văn Dén, SN 1975 trú tại thôn Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông; Trần Văn Thanh, SN 1984, trú tại tổ 4 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và Nguyễn Thành Luân, SN 1987, trú tại tổ 1 khu 8 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đột kích sới bạc, bắt giữ 21 đối tượng ảnh 1

Ngôi nhà nơi đặt sới bạc.

Được biết sới bạc nằm ngay cạnh đường, chỉ cách khu di tích Đồn Phủ Thông 100 mét. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG