Đột kích sới bạc, tạm giữ 16 người cùng hàng chục triệu

đối tượng tại cơ quan công an.
đối tượng tại cơ quan công an.
TPO - Chiều 28/11 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 28 đến 42 tuổi để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 7h20 ngày 28/11 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp công an xã Long An bất ngờ ập vào phần đất trống ở mé kinh thuộc địa bàn ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành.

Đột kích sới bạc, tạm giữ 16 người cùng hàng chục triệu ảnh 1

Tang chứng được cơ quan chức năng thu giữ.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 28 đến 42 tuổi và phần đông đều cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tụ tập và tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Qua kiểm tra nhanh xung quanh khu vực tổ chức tụ điểm này, cơ quan chức thu giữ 1 con gà đá, 1 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ loại 5kg dùng để cân gà, 24 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 8 xe máy các loại, 14 điện toại di động các loại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trên người của các đối tượng là 52 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.