Trinh sát hoá trang thành đại gia, đi siêu xe để đột kích trường gà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, 42 đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật là 12 con gà chọi, 54 xe máy và số tiền trên 200 triệu đồng.

Ngày 8/3, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn tại thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông).

Trinh sát hoá trang thành đại gia, đi siêu xe để đột kích trường gà ảnh 1 Hàng chục đối tượng tham gia đá gà bị bắt giữ.

Theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 7/3, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đồn biên phòng Kiểng Phước và phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang bất ngờ ập vào một khu đất trống ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông và phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt giữ 42 đối tượng, 12 con gà, tạm giữ 54 xe máy các loại, 29 điện thoại di động cùng số tiền trên 200 triệu và nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ đánh bạc.

Trinh sát hoá trang thành đại gia, đi siêu xe để đột kích trường gà ảnh 2 Tại hiện trường, cơ quan chức năng tạm giữ 54 xe máy các loại.

Bước đầu, công an nhận định trường gà này do đối tượng có tên Mát Lượng ở thị xã Gò Công đứng ra tổ chức trên phần đất của bà Nguyễn Thị Cúc. Mỗi ngày thu hút hàng trăm con bạc đến từ các nơi đến tham gia.

Để tránh sự truy bắt của công an, các đối tượng cử người cảnh giới qua 6 lớp mới có vào được bên trong. Tại đây còn có người phục vụ đồ ăn và nước uống cho các con bạc. Để tiếp cận, các trinh sát đã hoá trang thành “đại gia” đi trên ô tô sang đến trường gà chơi. Lúc này, các con bạc tưởng là “đại gia” thật nên dẫn vào. Sau khi tiếp cận, lực lượng cảnh sát cơ động, trinh sát Bộ đội Biên phòng Tiền Giang phối hợp bất ngờ ập vào từ nhiều phía, khống chế, bắt giữ những người có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.