Đột nhập công ty cũ, trộm két sắt chứa hơn trăm triệu

Công (trái) và Thìn. Ảnh do Cơ quan Công an cung cấp
Công (trái) và Thìn. Ảnh do Cơ quan Công an cung cấp
TPO - Lợi dụng công ty cũ đi nghỉ mát, Công và Thìn đột nhập vào trụ sở công ty lấy trộm két sắt chứa 170 triệu đồng.

Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, họ vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Công (SN 1992, trú tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) và Vũ Đình Thìn (SN 1993, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 3/2014, Nguyễn Văn Công vào làm nhân viên chở nước tại Công ty TNHH Thiên Minh (địa chỉ phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).

Đến giữa tháng 7/2014, Công bị công ty sa thải do làm việc không hiệu quả.

Trong quá trình làm việc, Công biết được két sắt công ty có nhiều tiền mặt. Thế nên, đối tượng này đã đánh 2 chiếc chìa khóa cửa công ty, cũng như bàn với Vũ Đình Thìn về việc trộm két sắt.

Ngày 27/7, nhân viên công ty Thiên Minh đi nghỉ mát. Đến khoảng 2h ngày 28/7, Công và Thìn đi xe máy đến trụ sở công ty, dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước để mở cửa và lấy đi chiếc két sắt.

Hai đối tượng sau đó chở két sắt về nhà Trần Duy Ngọc, Tại đây, Công và Thìn nói dối Ngọc rằng chiếc két của Cty bỏ đi nên nhờ Ngọc mượn các dụng cụ để phá két.

Ngọc không nghi ngờ và cũng không biết trong két đựng gì nên đã cho Công và Thìn mượn dụng cụ để phá két.

Sau khi phá két, Công lấy được 170 triệu đồng rồi cùng Thìn mang két sắt đã bị phá ra cầu Cấm (địa phận xã Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) ném xuống sông Đáy.

Đột nhập công ty cũ, trộm két sắt chứa hơn trăm triệu ảnh 1


Chiếc két sắt tang vật vụ trộm

Số tiền lấy được, Công chia cho Thìn 60 triệu đồng, còn Công cầm 110 triệu đồng.

Sau đó, Công đưa cho Ngọc 17 triệu đồng để nhờ Ngọc trả nợ. Thấy Công có tiền, Ngọc vay thêm Công 5 triệu đồng để mua xe máy.

Hiện cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ việc và làm rõ sự liên quan của Ngọc đối với vụ trộm cắp tài sản nói trên.

MỚI - NÓNG