Đột nhập di tích quốc gia, trộm chuông cổ hàng trăm tuổi ở Huế

Hai kẻ chuyên trộm cổ vật Tửu và Chí,cùng tang vật (ảnh nhỏ).
Hai kẻ chuyên trộm cổ vật Tửu và Chí,cùng tang vật (ảnh nhỏ).
TPO - Một trong những cổ vật có giá trị bị nhóm trộm này lấy đi là chiếc chuông cổ hàng trăm năm tuổi quý hiếm tại phủ thờ Tôn Thất Thuyết (di tích cấp quốc gia, thuộc thị xã Hương Thủy). Theo điều tra của công an, nhóm này đã đột nhập nhiều chùa chiền, nhà thờ, phủ, đình làng thuộc 4 huyện, thị xã tại TT-Huế để lấy trộm cổ vật.

Ngày 17/2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Chí (SN 1985) và Lê Viết Tửu (cùng trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, TT-Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Phần lớn tài sản do Chí, Tửu lấy trộm là đồ thờ, thậm chí cổ vật hàng trăm năm tuổi của nhiều đình, chùa, phủ thờ, nhà thờ họ ở nhiều huyện của TT-Huế. 

Trước đó, Trần Hữu Chí điều khiển xe gắn máy đến Niệm Phật đường Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) đột nhập vào bên trong lấy trộm 51,5 triệu đồng vào ngày 11/2. Đến 14/2, Chí bị Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy làm rõ thêm, ngoài vụ trộm tài sản kể trên, Chí cùng Lê Viết Tửu đã đột nhập vào nhiều nhà thờ, đình làng, phủ thờ, chùa ở địa bàn thị xã Hương Thủy, và các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền để trộm cắp cổ vật, lư đồng, bình gốm sứ...

Riêng tại địa bàn Hương Thủy, Chí và Tửu đã 4 lần đột nhập vào các đình làng ở Thủy Thanh, Dạ Lê, Niệm Phật đường Lang Xá Bàu, phủ thờ Tôn Thất Thuyết để lấy trộm cổ vật, đồ đồng, gốm sứ dùng trong thờ tự, tiền mặt... 

Đáng chú ý, một trong những cổ vật giá trị bị nhóm trộm này lấy đi là chiếc chuông cổ quý giá hàng trăm năm tuổi tại phủ thờ Tôn Thất Thuyết (di tích cấp quốc gia, thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy).

Cổ vật này sau khi tiêu thụ qua nhiều tỉnh thành, chuyển ra đến tận Hà Nội, nay đã được Công an Hương Thủy thu hồi đưa về Huế.

Hiện, Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục điều tra, thu hồi tang vật là các lư đồng, đồ đồng thờ tự, bình gốm sứ trang trí… để trao trả cho các nhà thờ, chùa, phủ thờ, đình làng từng bị Tửu và Chí đột nhập lấy cắp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.