Đột nhập hàng loạt công sở, nhà dân trộm hàng trăm triệu

TPO - Ngày 6/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình)  điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hà Đức Mạnh (SN 1993) ở tiểu khu 3, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì Hà Đức Mạnh là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chỉ tính từ cuối tháng 9/2017 đến khi bị bắt, Mạnh đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là tiền, vàng, máy vi tính, xe máy) tại các cơ quan, công sở trên địa bàn các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lang Chánh (Thanh Hóa) và huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Đột nhập hàng loạt công sở, nhà dân trộm hàng trăm triệu ảnh 1

Siêu trộm Hà Đức Mạnh và tang vật.

Thủ đoạn của đối tượng là ban ngày, Mạnh giả làm khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở hoặc lượn lờ ở các nhà dân ven đường rồi thăm dò nơi để két, tủ, tiền, vàng, xe máy…Ban đêm, lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của bảo vệ các cơ quan công sở và người dân Mạnh dùng xà beng, chìa khóa đa năng, vam phá khóa… đột nhập vào các cơ quan, công sở, nhà dân cạy phá khóa trộm cắp tiền, vàng, máy vi tính, xe máy. Tổng số tiền và tài sản mà Hà Đức Mạnh đã trộm cắp tại các địa bàn nói trên lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước khi bị bắt giữ, tối 5/4 Mạnh đã đột nhập vào bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu và 2 nhà dân trên địa bàn huyện Lang Chánh trộm cắp 1 chiếc xe máy, tiền, vàng, laptop, sau đó  xuống thành phố Thanh Hóa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.