Đột nhập viện nghiên cứu tại Hà Nội, trộm số lượng lớn hoa ly

Ba trong số 4 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ
Ba trong số 4 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ
Các đối tượng lợi dụng đêm tối, vượt tường rào vào bên trong, nhổ hoa ly cho vào bao tải rồi dùng ô tô vận chuyển từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ. Trong 2 đêm, nhóm đối tượng này đã nhổ trộm một số lượng lớn cây hoa ly.

Ngày 22/1, Công an huyện Gia Lâm cho biết vừa điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản là cây hoa ly xảy ra tại Viện nghiên cứu rau quả (địa chỉ tại tổ An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Lê Quang Hai (SN 1990), Lê Ngọc Định (SN 1994), Lê Quang Bình (SN 1989), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988), cùng trú tại Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng đang truy bắt 2 đồng phạm gây án là Lê Trọng Đức (SN 1989) và Lê Quang Hưng (SN 1995, cùng trú tại Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) hiện đang bỏ trốn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14/1, Công an thị trấn Trâu Quỳ tiếp nhận 2 đối tượng Lê Quang Hai và Lê Ngọc Định về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Hai và Định khai nhận, khoảng 22h ngày 13/1, hai đối tượng này cùng với Nguyễn Văn Hoàng, Lê Trọng Đức, Lê Quang Hưng, Lê Quang Bình đột nhập vào khu vườn thuộc Viện nghiên cứu rau quả để trộm cắp cây hoa ly.

Các đối tượng phân công Bình là người cảnh giới. Số còn lại trực tiếp vào các vườn trồng cây hoa ly nhổ các cây hoa ly rồi cho vào trong bao tải chuẩn bị từ trước, dùng xe bò chở ra sát tường rào rồi bê qua, tập kết phía ngoài. Khoảng 2h ngày 14/1, trong khi đang trộm cắp, các đối tượng bị người dân phát hiện. Hai và Định bị bắt tại chỗ, các đối tượng còn lại đã chạy thoát.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi trộm cắp được hoa thì Định là người thuê xe ô tô tải để chở hoa vào Tĩnh Gia, Thanh Hóa bán. Quá trình điều tra, đối tượng Lê Quang Bình và Nguyễn Văn Hoàng đã lên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lâm để đấu thú.

Trình báo tại cơ quan công an, hai bị hại trong vụ trộm trên cho biết đã bị mất gần 2.300 cây hoa ly, tương đương hơn 80 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, đêm 28/12 rạng sáng ngày 29/12/2015, các đối tượng đã trộm cắp được cây hoa ly với số lượng lớn. Sau đó, Định thuê xe ô tô chở cây hoa về Tĩnh Gia, Thanh Hóa tiêu thụ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.