Dụ bạn gái 13 tuổi vào nhà nghỉ 'mừng ngày 8/3'

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Nam thanh niên 33 tuổi ở Vĩnh Phúc lên Facebook làm quen bé gái sinh năm 2007 rồi dụ nạn nhân vào nhà nghỉ nhân dịp 8/3...

Ngày 23/3, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ Dương Văn Luật (SN 1987, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) nhằm điều tra, làm rõ một vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Luật khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng quen biết cháu U. (SN 2007). Đến ngày 8/3, Luật rủ cháu bé vào một nhà nghỉ ở thị trấn Bố Hạ (Yên Thế) rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Biết chuyện, gia đình cháu bé liền tố giác việc con gái họ bị xâm hại. Dương Văn Luật sau đó đã đến Công an xã Đồng Hưu (Yên Thế) đầu thú về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện tại, Công an huyện Yên Thế đang tạm giữ Luật để điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.