Đủ chứng cứ về hành vi giết 2 người của Hồ Chí Bảo

Hiện trường xảy ra vụ án chiều 7/8. Ảnh: H.T.
Hiện trường xảy ra vụ án chiều 7/8. Ảnh: H.T.
TPO - Ngay trong đêm 7/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định Hồ Chí Bảo là nghi phạm của vụ giết hai người xảy ra vào 15 giờ chiều cùng ngày.

Vào lúc 15 giờ chiều 7/8, một thanh niên ngang nhiên đột nhập vào gia đình buôn bán vật liệu ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đâm chết 2 người giữa ban ngày rồi bỏ trốn. 

Hai nạn nhân tử vong là Hồ Thị Tý (36 tuổi), vợ của chủ doanh nghiệp tư nhân Hòa Tý (khóm 4, thị trấn Khe Sanh) và cụ ông 88 tuổi Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý). Người làm công cho gia đình này tên Hòa cũng bị đâm bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.  

Đại tá, Giám đốc Vũ Chiến Thắng và Đại tá, Phó Giám đốc Trần Đức Việt-Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. 

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện nghi phạm bị thương tích ở tay đến băng bó tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. 

Ngay sau đó đối tượng Hồ Chí Bảo (SN 1991, quê thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bị bắt giữ. 

Đến 19 giờ, Bảo đã được đưa về trụ sở Công an huyện  Hướng Hóa để tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ án.

Tại trụ sở Công an huyện Hướng Hóa ngay trong đêm 7/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã thông tin nhanh về quá trình điều tra vụ án. 


Bảo khai, đến nhà chị Tý với mục đích cướp tài sản nhưng bị phát hiện nên ra tay giết người. Sau khi ra tay sát hại, nghi phạm đã liên lạc với người yêu và nhờ đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để băng bó vết thương và bị bắt giữ. 

Qua lời khai của Bảo, nhiều vật chứng như tiền, vàng, quần áo, hung khí, xe máy của nghi phạm có vết máu của nạn nhân đã bị Công an thu giữ.

Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Bảo. 

Cơ quan Công an cho biết, đã đủ chứng cứ bước đầu để chứng minh hành vi cướp của giết người của Hồ Chí Bảo. Công an Quảng Trị đang khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật.

Sau khi đối tượng Bảo bị bắt, UBND tỉnh Quảng Trị đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 10 triệu đồng.


MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.