Du khách nước ngoài gây náo loạn trong đêm bị khởi tố

Nam thanh niên quốc tịch Đức tại trụ sở công an
Nam thanh niên quốc tịch Đức tại trụ sở công an
Người đàn ông quốc tịch Đức được xác định có hơi men trong lúc đẩy xe máy xuống hồ, đập phá tiệm Internet, tự ý lái ôtô của người dân rồi gây tai nạn.

Ngày 13/4, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố người đàn ông 31 tuổi, quốc tịch Đức có hành vi gây náo loạn trong đêm tại quận Long Biên về tội Hủy hoại tài sản.

Khoảng 3h ngày 7/4, người đàn ông này bị cáo buộc dùng hung khí tấn công hai người đi đường lấy một xe máy rồi phóng quanh hồ Đình (phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Anh ta vừa lái xe vừa hú hét rồi đẩy xe xuống hồ.

Đến trước một quán kinh doanh Internet ở phố Bồ Đề, người này lao vào đập cửa, đập phá một số tài sản. Tại nhà số 37 Bồ Đề, trong khi gia chủ đang khóa cổng, ôtô nổ máy sẵn, du khách quốc tịch Đức tự ý lái xe ra phố Nguyễn Văn Cừ. Sau khi đâm vào chiếc taxi, anh ta bị người dân khống chế.

Tại trụ sở công an, người đàn ông nước ngoài thừa nhận có uống rượu tại quán bar ở quận Hoàn Kiếm nên không làm chủ được bản thân. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận người đàn ông này nồng độ cồn trong máu cao.

Anh ta mới đi một mình sang Việt Nam du lịch.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.