Dụ vào khách sạn, tống tiền 50 triệu đồng

Dụ vào khách sạn, tống tiền 50 triệu đồng
TP - Ngày 31/3, CA quận Gò Vấp (TPHCM) bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến âm mưu dụ nạn nhân vào khách sạn quan hệ tình dục, để khống chế tống tiền.

Trước đó ngày 28/3, Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) CA Quận bắt quả tang Lê Phúc (SN 1949, ngụ quận 3) đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt 10 triệu đồng của ông N.M.H (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp), tại quán cà phê Queen (đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp).

Theo hồ sơ, Trần Thị Bé Tiên (SN 1983, ngụ Bến Tre), vốn là người tình của Lê Phúc, nhưng lại quan hệ theo kiểu tay ba với ông H. Từ đây, Tiên và Phúc lập kế hoạch tống tiền nạn nhân.

Ngày 26/3, Tiên dụ ông H. đến khách sạn Thanh Tâm (phường 16, quận Gò Vấp) thuê phòng để quan hệ. Ông H. cắn câu. Vào đến phòng nghỉ, Tiên bí mật gọi cho Phúc. Phúc cùng Hoàng Xuân Tùng (SN 1969, ngụ quận Bình Tân) đến khách sạn, xông vào phòng đánh đập ông H., vu cáo ông hiếp dâm Tiên và buộc nạn nhân phải viết giấy nợ 50 triệu đồng.

Do sợ bị mang tiếng, sáng 27/3, ông H. mang 10 triệu đồng nộp cho các đối tượng tại cầu vượt An Sương. Đồng thời, tại địa điểm khác là quán Queen, ông H. cũng được chúng hẹn để đưa tiếp 10 triệu đồng.

Tại đây, Phúc bị bắt. Còn Tiên và Tùng cũng bị Đội CSĐT truy bắt cùng ngày.

MỚI - NÓNG