Đưa 4 ngư phủ bị thương vào bờ

Đưa 4 ngư phủ bị thương vào bờ
TP - Sáng 14-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn tàu cá KG 91962 của bà Huỳnh Thị Măng (Kiên Giang) bị chìm vùng biển Tây Nam đã đưa được 4 ngư phủ bị thương vào đất liền an toàn.

> Bị tàu lạ đâm chìm tàu, 5 ngư dân mất tích

Đó là Trần Văn Thọ, 42 tuổi, Trần Văn Linh, 26 tuổi, Lương Văn Đô, 22 tuổi (quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Tuấn, 22 tuổi (quê Cà Mau). Bốn người được Đồn biên phòng Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) chăm sóc sức khỏe, bàn giao cho gia đình trong ngày.

Như Tiền Phong thông tin, tàu cá KG 91962 bị tàu lạ đâm chìm, tại vùng biển gần đảo Hòn Khoai (Cà Mau).

Ngay sau đó, 9 ngư phủ được cứu vớt trên biển, còn 5 ngư phủ mất tích vì khi gặp nạn ở trong ca- bin, chìm theo tàu.

Bộ đội biên phòng Cà Mau huy động 2 tàu với 20 cán bộ chiến sĩ và kêu gọi ngư dân hoạt động gần đó tham gia cứu nạn. Tuy nhiên, vị trí tàu chìm đang có sóng cấp 4-5, nước sâu, khó tìm kiếm và đang huy động thợ lặn để trục vớt con tàu và ngư phủ mất tích.

Đến chiều ngày 14, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được 3 xác ngư phủ trong chiếc tàu gặp nạn, nhưng chưa xác định được danh tánh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG