Đưa thuốc lá lậu vào danh mục hàng cấm

Đưa thuốc lá lậu vào danh mục hàng cấm
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Công thương đưa mặt hàng thuốc lá lậu vào danh mục hàng cấm.

Tiếp tục thực hiện cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá đến hết năm 2011, đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống thuốc lá, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá lậu, thuốc lá giả theo mức là 1.000đ/bao (không phân biệt giá trị thuốc lá cao cấp hay thấp cấp) và chi thêm 100đ/bao cho việc tiêu hủy.

Kinh phí này sẽ do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đóng góp.

Theo Lâm Nguyên
SGGP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.