Dùng bè buôn lậu hàng Trung Quốc

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ số hàng lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ số hàng lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc.
TPO - Các đối tượng dùng 3 chiếc bè mảng để buôn lâ%3ḅu 80 thùng gạch men, 210 thùng đồ chơi trẻ em, 25 thùng bim bim, xúc xích. Tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo đó, ngày 26/6, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Hải đội 2 BĐBP tỉnh Quảng Ninh trong khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 03 phương tiện bè mảng với 03 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng là Nguyễn Văn Bình, SN 1980, tại khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ; Lê Văn Hợp, SN 1976, tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ; Hoàng Văn Tuyên, SN 1987, trú tại khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ. Tang vật thu giữ trên 03 phương tiện bè mảng gồm: 80 thùng gạch men Trung Quốc, 210 thùng đồ chơi trẻ em, 25 thùng bim bim, xúc xích có nguồn gốc từ Trung Quốc, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số hàng hóa nhập lậu trên.

Hiện, Đồn Biên phòng Trà Cổ đang phối hợp với Hải đội 2 BĐBP tỉnh Quảng Ninh hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.