Dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản

Dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản
TPO - Ta và Bảo dùng bình xịt hơi cay vào mặt chị Mai làm nạn nhân choáng váng. Sau đó, hai đối tượng này cướp điện thoại của chị Mai.

Chiều 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, họ đã bắt giữ ba đối tượng gồm Trần Thái Bảo (SN 1985, trú tổ 5, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng); Đinh Minh Ta (SN 1995, trú tổ 60A, P. Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, ĐN) và Trần Quốc Minh (SN 1987, trú tổ 11, P. Thạc Gián, quận Thanh Khê, ĐN). Ba đối tượng này thuộc một băng nhóm trộm, cướp tài sản.

Tang vật
Tang vật của vụ án.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật gồm 3 xe máy hiệu Siriuz (2 xe trộm cắp và 1 xe là phương tiện gây án).

Theo điều tra ban đầu, vào 21h00 ngày 5/12, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1995) đứng trước cửa nhà K144 Nguyễn Lương Bằng (Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) điện thoại cho bạn. Bất ngờ Đinh Minh Ta và Trần Thái Bảo phóng xe đến và dùng bình xịt hơi cay vào mặt chị Mai, làm nạn nhân choáng váng. Sau đó, hai đối tượng này cướp chiếc điện thoại của chị Mai.

Vào ngày 23/12, khi mang chiếc điện thoại của chị Mai đi bán tại một tiệm cầm đồ, Đinh Minh Ta và Trần Thái Bảo bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, cả Ta và Bảo đều thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai ra hai đối tượng khác trong cùng băng nhóm chuyên trộm, cướp là Trần Quốc Minh và một đối tượng tên Cường (chưa rõ lai lịch).

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Trần Quốc Minh tại nhà riêng.

Các đối tượng khai nhận, băng nhóm của chúng đã thực hiện 7 vụ bẻ khóa, trộm cướp tại địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) và Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), trong đó băng nhóm này dùng bình xịt hơi cay ở một số vụ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG