Dùng bồ cào đánh anh vợ

Đến can anh vợ đánh nhau song bị mắng, Thanh cầm bồ cào phang trúng đầu người này.

Buổi trưa, Đinh Văn Lộc (46 tuổi, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bất ngờ bị ba thanh niên xông vào tận nhà đánh nên nghi ngờ em trai Đinh Văn Tùng đứng đằng sau vụ này do tranh chấp đất thừa kế. Tối cùng ngày (17/11/2014), ông Lộc qua nhà Tùng hỏi "cho ra nhẽ" khiến to tiếng xảy ra.

Nghe tin hai anh rể xô xát, Nguyễn Ngọc Thanh (44 tuổi) đến can ngăn. Tưởng ông Lộc sắp đánh mình, Thanh cầm chiếc bồ cào “nghênh chiến” và đã phang hai nhát vào đầu và tay. Sau tiếng quát của Tùng, Thanh mới dừng tay, bỏ chạy về nhà.

Tại phiên tòa sơ thẩm mở tháng 8 tại TAND huyện Phú Xuyên, Thanh thừa nhận hành vi, khai bị nạn nhân Lộc chửi và khà khịa nên bức xúc. Tòa xác định Thanh thành khẩn, ra đầu thú, đã bồi thường 5 triệu đồng nên tuyên phạt 8 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân Lộc kháng cáo, cho rằng vụ án đã bỏ lọt tội phạm khi chưa làm rõ người hành hung mình trước đó là ai. Tại phiên xử hôm nay, cấp phúc thẩm xác định không có căn cứ để làm rõ việc này nên tuyên y án.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG