Dùng búa đinh nện thẳng vào mặt lái xe ôm để cướp

Chiếc xe Đức cướp được của người lái xe ôm.
Chiếc xe Đức cướp được của người lái xe ôm.
Thấy người đàn ông lái xe chở mình đội mũ bảo hiểm, Đức không tấn công vào vùng đầu nạn nhân mà vung búa nện ngang mặt anh này. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy, Đức thừa cơ lấy chiếc xe máy phóng đi.

Vụ án xảy ra chiều tối ngày 10/2, trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nghi phạm Đặng Việt Đức (SN 1993, ở Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) bị cảnh sát bắt giữ chỉ sau khi gây án 3 tiếng đồng hồ.

Theo tài liệu điều tra, chiều tối ngày 10/2, CAH Phúc Thọ nhận tin báo về vụ cướp trên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng gây án và tang vật.

Qua rà soát, đến 20h30 cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe tang vật được gửi tại bãi trông giữ xe của một siêu thị ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Khi nghi phạm quay lại khu vực này để lấy xe, các trinh sát đã ập tới, tóm gọn.

Dùng búa đinh nện thẳng vào mặt lái xe ôm để cướp ảnh 1

Điều tra viên lấy lời khai của Đặng Việt Đức.

Tại cơ quan công an, nghi phạm được làm rõ là Đặng Việt Đức. Đức khai nhận, do thua nợ lô đề nên nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm. Trước khi đi tìm “con mồi”, Đức giấu một chiếc búa đinh trong người làm hung khí gây án.

Khoảng 17h ngày 10/2, Đức thuê anh H., lái xe ôm ở khu vực trường đại học Công nghiệp Hà Nội, chở về huyện Phúc Thọ. Khi đến khu vực xã Tam Hiệp (Phúc Thọ), Đức bảo anh H. dừng xe để chờ người thân đến đón.

Vừa dừng xe, anh H. bị vị khách dùng búa đinh nện một phát trúng mặt. Thấy nạn nhân hoảng sợ vứt xe bỏ chạy, Đức lấy xe máy của nạn nhân phóng đi, đem về gửi ở bãi xe của siêu thị để đến 1 hiệu cầm đồ gạ bán xe.

Đức khai, do thấy anh H. đội mũ bảo hiểm, Đức không tấn công vào vùng đầu nạn nhân mà vung búa nện ngang mặt anh này.

Hiện Đặng Việt Đức đang bị Công an huyện Phúc Thọ tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG