Dùng chứng từ tài chính để tống tiền doanh nghiệp

Dùng chứng từ tài chính để tống tiền doanh nghiệp
TPO -  Được thuê làm báo cáo tài chính năm 2007 nhưng Châu không hoàn thành báo cáo mà còn dọa hủy toàn bộ hồ sơ chứng từ gốc của công ty nếu không giao cho hắn 13 triệu đồng.

11h30 ngày 21/3, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Khang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Tây Hồ khám phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản, bắt quả tang Nguyễn Đức Châu (SN 1978, trú ở Gia Tiên, Gia Viễn, Ninh Bình), hiện tạm trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ đang cưỡng đoạt tài sản của chị L.H.T- Phó Giám đốc một Công ty TNHH. Tang vật thu giữ 13 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó chị Đỗ Thị Loan - cán bộ Công ty đã thuê Nguyễn Đức Châu - làm báo cáo tài chính năm 2007 và giao cho Châu toàn bộ hồ sơ chứng từ gốc liên quan đến vấn đề tài chính của công ty.

Song ngày phải hoàn thành báo cáo đã qua từ lâu, nhiều lần phía đại diện của Công ty liên lạc yêu cầu hoàn thành báo cáo hoặc nếu không hoàn thành thì trả lại bộ hồ sơ gốc nhưng đều bị Châu từ chối.

Ngày 19/3/2008, Châu liên lạc với đại diện Công ty doạ sẽ huỷ toàn bộ những hồ sơ, chứng từ trên nếu phía Công ty không giao cho Châu 13 triệu đồng.  Đại diện Công ty đành phải đến CA quận Tây Hồ trình báo của về việc công ty bị đe doạ cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Châu khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với một cán bộ Công ty, nên nảy ra ý định giữ hồ sơ để trả thù nhưng sau đó nghĩ lại, Châu đã lên kế hoạch để đe doạ, cưỡng đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.