Dùng clip nhạy cảm tống tiền, nam thanh niên bị bắt sau 3 năm trốn nã

Đối tượng Trần Minh Tuấn.
Đối tượng Trần Minh Tuấn.
TPO - Tuấn dùng clip mang tính chất riêng tư, nhạy cảm của chị Lê Thị H. để đe dọa tống tiền người phụ nữ này.

Chiều 9/11, Công an TP Huế thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sau 3 năm lẩn trốn.

Đối tượng cưỡng đoạt tài sản rồi trốn nã là Trần Minh Tuấn (SN 1996, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào cuối năm 2017,  Trần Minh Tuấn đã dùng một đoạn clip mang tính chất riêng tư, nhạy cảm của chị Lê Thị H. (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) để đe dọa người phụ nữ này phải đưa số tiền 10 triệu đồng. Nếu chị H. không đáp ứng yêu cầu, Tuấn sẽ gửi đoạn clip này cho người thân của chị H.

Để thực hiện hành vi của mình, Tuấn hẹn chị H. vào 19h ngày 25/12/2017 đến địa chỉ 40 Trương Gia Mô (phường Vỹ Dạ, TP Huế) để giao tiền. Do lo sợ, chị H đã đưa cho Tuấn 1 triệu đồng. Số tiền 9 triệu đồng còn lại, Tuấn giao hẹn trong vòng 10 ngày phải đưa đủ.

Đến ngày 1/1/2018, tại ngã 3 Quốc lộ 49A xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, TT-Huế), Tuấn hẹn chị H đến đưa số tiền còn lại như đã yêu cầu trước đó thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Sau khi được gia đình bảo lãnh, Tuấn bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế quyết định truy nã bị can đối với Trần Minh Tuấn.

Qua công tác điều tra truy nã, truy tìm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt Trần Minh Tuấn khi đối tượng xuất hiện trên địa bàn TP Huế.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.