Dùng cờ lê sát hại đồng nghiệp trên biển

Bùi Thanh Nam tại phiên toà. Ảnh: Tân Châu.
Bùi Thanh Nam tại phiên toà. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Trong lúc cùng tàu cá lênh đênh trên biển, Nam đã đánh chết bạn đồng nghiệp vì mâu thuẫn.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 15/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án của toà sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thanh Nam (29 tuổi, ngụ Tiền Giang)

Trước đó, tại phiên sở thẩm, toà đã tuyên phạt Bùi Thanh Nam 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Bùi Thanh Nam và Bùi Thanh Tâm đều là thuyền viên trên tàu đánh bắt hải sản của ông Nguyễn Văn Lý. 

Vào khoảng 22h ngày 14/9/2015 trong lúc đánh bắt cá trên biển Vũng Tàu, do mâu thuẫn, Nam đã lấy cờ lê đánh vào đầu Tâm, khiến nạn nhận gục xuống.

Dù được mọi người đưa vào bờ để cấp cứu, nhưng Tâm đã tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nam cho rằng anh ta không có ý định giết chết Tâm mà chỉ phạm tội "Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người". 

HĐXX nhận định các tình tiết bị cáo trình bày không phải mới, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo của Nam.

MỚI - NÓNG