Dùng dao đâm chết người sau khi nhìn chằm chằm nạn nhân

TPO - Ngày 25/12, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng Lý Xuân Thắng (SN 1996) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo cơ quan công an, Lý Xuân Thắng là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Cụ thể vào đêm 23/12, Lý Xuân Thắng đi ăn ở Quán Mì cay tại khu phố 4B. Khi vừa đỗ xe trước cửa quán, Thắng gặp Trương Hoàng Thiên Tuấn (SN 1985). Lúc này, Tuấn nhìn Thắng và nói: “Nhìn gì nhìn dữ vậy”. Thắng đáp lời: “Tao nhìn mày không được hả”.

Nói xong, Thắng rút dao giấu trong người và đâm Tuấn từ phía sau lưng.

Sau khi ra tay, Thắng thuê xe đi xuống Cần Thơ để trốn.

Về phía Trương Hoàng Thiên Tuấn, do vết thương quá nặng, nạn nhân này đã tử vong tại bệnh viện.

Sau thời gian Công an huyện Dầu Tiếng và gia đình tuyên truyền vận động, thuyết phục, Thắng đã ra đầu thú.

Dùng dao đâm chết người sau khi nhìn chằm chằm nạn nhân ảnh 1 Thắng tại cơ quan công an

Ở một vụ án khác, sáng ngày 25/12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ đối tượng N.V.Đ (SN 1990) và Đ.V.P. (SN 1998) để làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, anh P.V.T cùng 4 người bạn về tiệm hớt tóc của mình tại khu phố 3, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát. Tại đây, nhóm của T. nói chuyện ồn ào khiến Đ. và P. bực tức. Hai đối tượng này mang 2 viên gạch, 1 chiếc ghế bằng kim loại và gọi thêm 5 người (chưa rõ lai lịch) đến tiệm của T. đập phá tài sản. 

Sau khi ra tay, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã đã triệu tập Đ. và Phước lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

MỚI - NÓNG