Dùng đao, kiếm cướp điện thoại trong quán Internet

Dùng đao, kiếm cướp điện thoại trong quán Internet
TPO - Ngày 5-10, chỉ huy Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa bắt nhóm chuyên cướp điện thoại di động trong các quán Internet trên địa bàn Hà Nội.
Các đối tượng trong đường dây cướp bằng đao và kiếm
Các đối tượng trong đường dây cướp bằng đao và kiếm.

Trong tháng 8 và tháng 9-2012, trên địa bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ án cướp tài sản trong quán Internet. Đối tượng cướp tài sản sử dụng đao, kiếm khống chế, lục soát lấy ví tiền và điện thoại di động của khách… gây hoang mang dư luận.

Qua điều tra, Đội CSHS Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Trung Tự đã khám phá ổ nhóm tội phạm trên, bắt giữ 3 đối tượng về tội cướp tài sản gồm: Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1982) ở ngách 107/20 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng; Phan Thanh Tùng (SN 1978) ở Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình; Đỗ Thế Kiên (SN 1983) ở ngõ 273 phố chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

 Đối tượng Nguyễn Mạnh Hiếu và tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hiếu và tang vật vụ án.

Liên quan đến ổ nhóm tội phạm này, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 2 đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Như Viết (SN 1986) ở phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và Lê Thu Hằng (SN 1988) ĐKHK tại ngõ 20B Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp tài sản tại các quán Internet ở khu tập thể Trung Tự, tập thể Khương Thượng, đường Trường Chinh, Lương Định Của (quận Đống Đa) và đường Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng), cướp tổng số 23 điện thoại di động của khách chơi Internet, trong đó chủ yếu là các loại điện thoại đắt tiền như Iphone, HTC… bán lấy tiền ăn tiêu. Cảnh sát cũng đã thu giữ 8 điện thoại di động các loại và đao, kiếm là hung khí gây án của nhóm cướp trên.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa thông báo, những người bị hại bị các đối tượng cướp tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên , đề nghị cung cấp thông tin tới Đội CSHS Công an quận Đống Đa. Điện thoại: 04.35148243.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.