Dùng dao nhọn cạy cửa trộm gần 10kg vàng

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hùng khai đã dùng dao nhọn, kìm, tô vít để cậy cửa, đột nhập vào Công ty VBĐQ Sơn Hà (Bắc Ninh) trộm gần 10kg vàng ta, vàng tây trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, 34 tuổi, trú tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã gây ra vụ trộm cắp gần 10 kg vàng, trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng của Công ty vàng bạc đá quý Sơn Hà, thành phố Bắc Ninh.

Theo cơ quan điều tra, ngày 13/12/2013, cơ quan này đã nhận tin báo của Công ty vàng bạc đá quý Sơn Hà (số 257, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh) về việc bị mất toàn bộ số vàng ta và vàng tây của cửa hàng nhập với số lượng gần 10 kg, trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi xác minh tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp phòng kỹ thuật nghiệp vụ và các lực lượng chức năng một mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, cử các lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm thu thập thông tin, rà soát đối tượng nghi vấn, điều tra truy lùng dấu vết kẻ trộm, một mặt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Qua quá trình điều tra, kết hợp phong trào toàn dân tố giác tội phạm đã phát hiện: Đêm 21/12, có một đối tượng nghi vấn bị tổ công tác 141 Hà Nội bắt về hành vi chở vàng không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên do đối tượng khai nhận là chở vàng hộ, nên đã được thả và thường xuyên thay đổi nơi cư trú.

Ngay sau đó, lực lượng điều tra Công an Bắc Ninh đã phối hợp các Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an xác minh nhân thân và tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng. Đến ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh bắt đối tượng gây ra vụ án.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng khai đã dùng dao nhọn, kìm, tô vít để cậy cửa, đột nhập vào trộm cắp số tài sản trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG