Dùng dao nhọn đâm 2 công nhân thương vong tại phòng trọ

TPO - Do có mâu thuẫn từ trước nên khi nghe tiếng động từ tầng dưới của phòng trọ, Phi đã mang dao gọt hoa quả xuống đâm anh Tú tử vong tại chỗ và đâm anh Huy 3 nhát.

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hải Phi (SN 1995), trú tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h 30p (ngày 28/4), anh Lê Anh Tú (SN 1998) và anh Nguyễn Ngọc Huy (SN 1995), cùng trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn trở về phòng trọ ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc để nghỉ ngơi. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi nghe tiếng động ở tầng dưới, Nguyễn Hải Phi (thuê trọ ở tầng trên) mang dao gọt hoa quả có chiều dài 21 cm xuống đâm vào cổ anh Lê Anh Tú khiến anh này tử vong tại chỗ.

Nguyễn Hải Phi tiếp tục đâm 3 nhát vào người anh Nguyễn Ngọc Huy khiến anh này bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 14%. Gây án xong, Nguyễn Hải Phi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả 3 đều là công nhân làm việc tại KCN Nam Cấm.

Dùng dao nhọn đâm 2 công nhân thương vong tại phòng trọ ảnh 1

Bị cáo Phi tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát xét thấy bị cáo chưa thành khẩn khai cáo, hành vi mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Phi 20 năm tù về tội "giết người". Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Lê Anh Tú 170 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy 18.687.000 đồng.

MỚI - NÓNG