Dùng dây điện làm “bẫy” để cướp xe

Các đối tượng tại Công an huyện Hồng Ngự
Các đối tượng tại Công an huyện Hồng Ngự
Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng dùng dây dẫn điện kéo ngang qua đường để bẫy người tham gia giao thông té ngã rồi xông vào cướp xe máy.

Chiều 13/9, Công an huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT vừa thi hành lệnh bắt và tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tính (SN 1992) và Châu Văn Thêm (SN 1994), cùng ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự về hành vi cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 8-9, Trương Văn Thọ điều khiển xe mô-tô chạy từ hướng xã Thường Phước 1 về xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự), bị vướng dây điện, ngã xuống đường. Ngay lập tức, các đối tượng này xuất hiện, cướp xe của Thọ rồi bỏ trốn.

Dùng dây điện làm “bẫy” để cướp xe ảnh 1

Tang vật của vụ án.

Sau khi tiếp nhận thông từ nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Minh, Tính, Thêm và truy tìm 2 đối tượng khác đã bỏ trốn. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG