Dùng điện bẫy chuột khiến hai người tử vong

Dùng điện bẫy chuột khiến hai người tử vong
TPO - Giăng dây thép rồi đấu điện vào để diệt chuột khiến hai người tử vong, Thăng đã cùng con trai kéo xác nạn nhân ra để ở khu vực mương nước gần đó nhằm che giấu...
Hai bố con bị cáo Thăng tại tòa
Hai bố con bị cáo Thăng tại tòa.

Bị cáo Phạm Văn Thăng (47 tuổi, ở thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) vừa bị Hội đồng Xét xử Sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù giam về tội giết người. Con trai Thăng là Phạm Văn Long (19 tuổi) cũng bị tuyên phạt 2 năm tù cải tạo không giam giữ về tội che giấu tội phạm.

Vụ án bắt nguồn từ việc sáng 15-9-2011, Thăng đi ra ruộng thấy đám chuột phát hoại lúa nhiều quá dù tìm mọi cách bẫy nhưng không được nên nảy ra sáng kiến dùng điện để bẫy chuột. Nghĩ là làm, Thăng giăng kín quanh hai thửa ruộng nhà bằng dây thép rồi đấu điện vào.

Rạng 16-9-2011, Thăng cắm dây vào ổ điện sinh hoạt của gia đình để bẫy chuột. Lúc sau, thấy dây điện bị nóng, Thăng vội rút phích điện và đi ra ruộng kiểm tra thì phát hiện ông Nguyễn Văn M. (57 tuổi) và bà Đào Thị H. (52 tuổi, đều cùng ở huyện An Dương) đã chết, nằm đè lên dây thép dẫn điện.

Quá hốt hoảng, Thăng chạy về nhà gọi con trai là Long ra ruộng cùng kéo xác hai nạn nhân ra để ở khu vực mương nước gần đó nhằm che giấu.

Sáng 16-9-2011, một số người dân xã An Hưng tá hỏa khi phát hiện hai thi thể một đàn ông và một một đàn bà nằm chết bên mương nước vội cấp báo cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thủ phạm gây ra cái chết của hai nạn nhân, biết không thể trốn tội, Phạm Văn Thăng và con trai đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG