Dùng dùi cui điện uy hiếp tài xế taxi

Dùng dùi cui điện uy hiếp tài xế taxi
TPO - Dùng dùi cui điện uy hiếp một tài xế taxi Mai Linh nhằm trấn lột tiền, tên Nguyễn Văn Thế (SN 1992), thường trú tại đội Sao Đỏ, Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã bị bắt.
Dùng dùi cui điện uy hiếp tài xế taxi ảnh 1
Tang vật tên Thế dùng uy hiếp tài xế taxi. Ảnh: Hoàng Lam

Sự việc xảy ra lúc 19 giờ, ngày 15/3/2009, Thế bắt taxi Mai Linh do Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1981) lái, đi từ trường Đại học Hồng Đức đến thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Thế yêu cầu anh Tuấn tiếp tục chạy hướng quốc lộ 47, tại km 21+900, thuộc địa bàn xã Đông Xuân, huyện Đông Sơn. Tại đây, Thế rút dùi cui điện, bật khoá điện, khống chế sau lưng anh Tuấn, bắt anh Tuấn móc túi đưa tiền.

Vờ móc túi lấy tiền, anh Tuấn đã mở cửa xe thoát ra ngoài, tri hô cướp, cướp. Lúc này Thế chui qua cửa xe chạy về hướng thành phố Thanh Hoá. Vừa lúc đó có 2 chiến sĩ Nguyễn Thiều Ngọc (SN 1984), Ngô Trí Minh (SN 1985) là Công an huyện Thọ Xuân đang trên đường từ nhà lên cơ quan đã phối hợp cùng với nhân dân bắt được Thế, thu giữ một dùi cui điện, một dao găm.

Tại Công an huyện Đông Sơn, bước đầu tên Thế khai do thiếu tiền, lại lười lao động nên đã lên tỉnh Lạng Sơn mua dùi cui điện, dao găm về thực hiện các hành vi uy hiếp, cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

MỚI - NÓNG